Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đăng cai tổ chức  SEA Games 31 năm 2021: Cần nâng cấp Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

VHO- Với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội.

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đăng cai tổ chức  SEA Games 31 năm 2021: Cần nâng cấp Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Ảnh: TRẦN HUẤN

Hàng loạt công việc đang được Ban tổ chức và các Tiểu ban triển khai như rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Nhiều hạng mục đã xuống cấp

Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào sáng ngày 15.12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chỉ đạo, các hạng mục cần phải được nâng cấp, chỉnh trang để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng là tổ chức Lễ khai mạc, bán kết, chung kết môn Bóng đá nam, tổ chức thi đấu môn Điền kinh và Bơi lội tại SEA Games 31.

Được khởi công vào năm 2002, khánh thành vào ngày 2.9.2003 và đưa vào sử dụng tại SEA Games 22 năm 2003, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gồm sân vận động chính đa năng, hệ thống sân phụ trợ và Cung Thể thao dưới nước từng được xem là niềm tự hào của Việt Nam, là công trình tiêu biểu về thể thao của Thủ đô nhưng cùng với thời gian, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang ngày càng xuống cấp. Theo Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ, nhiều hạng mục của công trình đang xuống cấp trầm trọng cùng với thời gian và vì Khu được xây dựng trên nền đất là ao hồ, đồng ruộng nên nền địa chất yếu. Hiện khán đài C, D bị sụt, lún và đang được cải tạo, nâng cấp, sân tập phụ của Điền kinh và bể bơi cũng cần được sửa chữa, nâng cấp. “Muốn đảm bảo các điều kiện đăng cai SEA Games thì ngoài việc nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, cần đặc biệt chú trọng đến các trang thiết bị thi đấu như tạ, sào, lao, đệm… cho môn Điền kinh; hệ thống thiết bị tính điểm điện tử của môn Bơi và nhiều hạng mục tại Cung thể thao dưới nước. Bên cạnh đó là hệ thống điện phục vụ cho việc vận hành toàn bộ hệ thống, các phòng chức năng, hệ thống thang máy, cảnh quan xung quanh… cũng cần phải được sửa chữa sau quãng thời gian hơn 17 năm đưa vào sử dụng”, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết.

Phú Thọ, Vĩnh Phúc nỗ lực hết sức

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Trần Đức Phấn cũng vừa có buổi làm việc, khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, Phú Thọ được giao tổ chức vòng bảng môn Bóng đá nam tại SEA Games 31. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng là cơ hội để phát triển kinh tế của tỉnh. Về cơ bản, tỉnh Phú Thọ có thể đáp ứng yêu cầu đăng cai tổ chức vòng bảng của môn Bóng đá nam. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cũng cho biết, Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong chuỗi các địa phương mà Ban tổ chức SEA Games 31 tiến hành thị sát nhằm tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai Đại hội. Khẳng định Phú Thọ là một trong những địa phương cóhệ thống thiết chế thể thao rất tốt trên cảnước, ông Trần Đức Phấn mong muốn tỉnh cần cóphương án, kế hoạch nâng cấp để có thể sẵn sàng đăng cai các giải thi đấu trong vàngoài nước mà quan trọng nhất là SEA Games 31. Trên cơ sở khảo sát sân thi đấu chính và ba sân tập, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn đánh giá, sân thi đấu chính cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên trong thời gian từ nay tới SEA Games 31, Phú Thọ cần tiến hành cải tạo cảnh quan xung quanh và nâng cấp các sân tập sao cho đảm bảo yêu cầu. PhóChủtịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng khẳng định tỉnh PhúThọrất vinh dự khi được lựa chọn tổ chức vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Về các điều kiện cơ sở vật chất, tỉnh sẽ triển khai cải tạo tất cảcác hạng mục tại sân vận động Việt Trì vàtoàn bộ khu Liên hợp TDTT đảm bảo yêu cầu tổ chức các giải thi đấu trong nước vàquốc tế mà quan trọng nhất là SEA Games 31.

Làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chuẩn bị môn Golf và Muay, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cho biết, Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải thể thao quốc tế. Nên đây sẽ là thuận lợi trong việc đăng cai sắp tới của tỉnh. Theo báo cáo của đại diện tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, tỉnh sẽ sớm thành lập Ban tổ chức địa phương cũng như căn cứ hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương để triển khai công tác liên quan. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ chú trọng đầu tư công tác tuyên truyền về việc Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức môn Muay và Golf để thông tin tới người dân trong toàn tỉnh. Ban tổ chức địa phương cũng sẽ xây dựng tiến độ triển khai cụ thể đối với từng môn, góp phần vào quyết tâm cùng cả nước đăng cai thành công SEA Games 31. 

Chiều 15.12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cũng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Đây sẽ là địa điểm tổ chức môn Bóng ném. Theo PGS.TS. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Phúc, nhà thi đấu đa năng của trường được đưa vào sử dụng từ năm 2005, với sức chứa là 1.000 chỗ ngồi. Sau 15 năm vận hành, sử dụng, dù thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng nhưng một số hạng mục cũng đã xuống cấp. “Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi đấu môn Bóng ném, tại SEA Games 31, nhà thi đấu, nhà tập cần phải được sửa chữa, nâng cấp các hạng mục như sàn nhà, hệ thống điều hoà, các phòng chức năng, khu vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, mái lợp…

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc